Số doanh nghiệp thành lập mới ở ĐBSCL nhiều nhất nước

Báo cáo của Bộ KH-ĐT gửi Chính phủ cho biết, trong tháng 1-2014, cả nước có khoảng 6.900 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký trên 43.700 tỷ đồng, tăng 15,7% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với tháng 12-2013.

(SGGP).– Báo cáo của Bộ KH-ĐT gửi Chính phủ cho biết, trong tháng 1-2014, cả nước có khoảng 6.900 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký trên 43.700 tỷ đồng, tăng 15,7% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với tháng 12-2013.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 27,7% về số doanh nghiệp và tăng 79,5% về số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động trong tháng 1 là 2.400 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở 2 vùng kinh tế trọng điểm: vùng đồng bằng sông Hồng (648 doanh nghiệp) và vùng Đông Nam bộ (951 doanh nghiệp).

Tuy tình hình kinh tế còn khó khăn nhưng tại các vùng kinh tế trên cả nước đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập mới so với tháng 12-2013: vùng đồng bằng sông Hồng tăng 9,9%; vùng trung du và miền núi phía Bắc tăng 11,8%; vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung tăng 29,1%; vùng Tây Nguyên tăng 6,7%; vùng Đông Nam bộ tăng 11,6%. Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng 48,6%. Tuy nhiên, tại một số địa phương, số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn giảm như: Hải Dương giảm 20%, Hà Tĩnh giảm 29%...

Tuy vậy, nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn nhiều: trong tháng 1, cả nước có gần 9.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 54,7% so với tháng 12-2013 và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục