Báo SGGP ngày 7-1 đã có bài viết phản ánh về việc Hyundai Vinashin (HVS - Khánh Hòa) sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng vẫn được nhập thêm 20.000 tấn hạt nix về để tiếp tục hoạt động. Sau đó, PV Báo SGGP cũng đã đến 2 thôn Mỹ Giang và Ninh Yển, xã Ninh Phước để tìm hiểu nguyện vọng của người dân nơi đây.
Cá nhiễm nix, ai dám ăn?
Ông Nguyễn Văn Sơn, một người sống lâu năm tại thôn Ninh Yển bức xúc, trong những năm trở lại đây, nhất là sau khi Nhà máy HVS sử dụng hạt nix để sửa chữa tàu thì việc bụi nix gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là không khí tại hai thôn này là rất lớn. Nhiều người dân ở đây mắc các bệnh về hô hấp, viêm xoang, viêm mũi… Gia đình ông Sơn có 4 người nhưng đến 3 người bị viêm mũi khá nặng.
Ông Nguyễn Đường, Phó Chủ tịch HĐND xã Ninh Phước, kiêm Bí thư chi bộ thôn Ninh Yển cho biết thêm, trong thôn đã có quá nhiều người khổ vì mắc các chứng bệnh về hô hấp, viêm xoang. Riêng ông cũng bị rất nặng và phải mổ nhưng giờ bệnh vẫn bị tái lại. Đáng lo ngại hơn, trẻ em trong thôn thường bị ho, hen. Do đó, khi nghe HVS lại nhập nix về hoạt động, người dân rất lo lắng.
Không dừng lại đó, nhiều người dân còn bày tỏ với chúng tôi những lo lắng xung quanh nguồn nước sinh hoạt mà họ đang sử dụng bị ô nhiễm bởi hạt “nix”. Các giếng nước uống tại đây đều bị phủ đầy “bụi nix”. Người dân phải tự khắc phục bằng cách lấy bạt, gỗ để che đậy miệng giếng nhưng ai dám chắc bụi nix không len vào các giếng?
Trước đây, Hội Cựu chiến binh thôn Ninh Yển có xin xã một hồ để nuôi cá, gây quỹ từ thiện. Thế nhưng, khi Nhà máy đóng tàu HVS đi vào hoạt động thì đành phải bỏ. Cá nuôi tại hồ này khi vớt lên thì rất hôi mùi dầu, ruột chứa đầy hạt nix nên không ai dám ăn.
Sẽ “phong tỏa” 20.000 tấn hạt nix mới nhập
Đó là khẳng định của ông Từ Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cũng theo ông Sơn, HVS chỉ được tiếp tục sử dụng 20.000 tấn hạt nix vừa nhập khẩu khi đã xử lý xong khối lượng chất thải tồn đọng trước đây, đồng thời đưa ra được phương án bảo vệ môi trường hiệu quả đối với việc sử dụng hạt nix. Hiện Tổng cục Bảo vệ môi trường cũng khuyến cáo HVS nên thay đổi công nghệ sử dụng hạt nix bằng bi sắt và nước để giảm thiểu ô nhiễm cho khu vực cộng đồng dân cư tại đây.
Tuy nhiên, theo phản án của ông Nguyễn Đường, mấy ngày qua, người dân lại phát hiện HVS sử dụng hạt nix, lần này thì phun nix vào ban đêm. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau. Tuy bị chắn bởi hàng rào cao và phun vào ban đêm, nhưng do đèn điện ở đây rất sáng nên người dân thấy rất rõ bụi bay lên mù trời.
Nhóm PV
Thông tin liên quan |
- Việc Hyundai Vinashin nhập hạt nix: Sức khỏe người dân đang bị đe dọa |