Giá xăng tăng 650 đồng/lít

Cuối chiều 28-8, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo công bố về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, liên bộ Tài chính - Công thương đã thống nhất cho phép các doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh tăng giá xăng lên mức tối đa 700 đồng/lít, giá dầu tăng mức tối đa 500 đồng/lít.

(SGGP).- Cuối chiều 28-8, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo công bố về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, liên bộ Tài chính - Công thương đã thống nhất cho phép các doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh tăng giá xăng lên mức tối đa 700 đồng/lít, giá dầu tăng mức tối đa 500 đồng/lít.

Theo ông Thỏa, trong 30 ngày qua, giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng và vẫn đứng ở mức cao. Đây là một yếu tố khách quan, không phải do lỗi điều hành của Việt Nam, tác động đến giá thị trường trong nước. Chốt giá đến ngày 27-8, giá xăng trên thị trường thế giới là 123 USD/thùng, tăng 13,4% so với 30 ngày trước đó; dầu DO tăng 8,66%; dầu mazut tăng 8,01%... Với tình hình như vậy, theo Nghị định 84/CP, giá cơ sở tăng hơn giá hiện hành trên 1.400 đồng/lít với xăng; giá cơ sở của diesel cao hơn giá bán hiện hành 900 đồng; giá cơ sở của dầu hỏa cao hơn giá hiện hành 1.088 đồng; giá cơ sở dầu mazut cao hơn giá hiện hành là 704 đồng/lít...

Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết: “Bộ Tài chính không giảm thuế nhập khẩu xăng dầu vì còn liên quan đến cam kết với nước ngoài. Tuy nhiên, nếu 10 ngày tới, diễn biến giá thế giới tiếp tục xấu đi, Bộ Tài chính sẽ áp dụng đồng thời các công cụ điều tiết giá xăng dầu”.

Liên bộ cũng quyết định tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng mỗi lít vào giá cơ sở. Điều này cũng có nghĩa, giá bán lẻ của doanh nghiệp nếu có tăng sẽ không được cộng thêm định mức lợi nhuận 300 đồng mỗi lít. Theo kết quả thanh tra, kiểm tra trước đây, chi phí của doanh nghiệp đều vượt 600 đồng/lít nhưng lần này, liên bộ vẫn yêu cầu doanh nghiệp tính giá cơ sở, chi phí doanh nghiệp là 600 đồng/lít.

Riêng với người tiêu dùng, ông Thỏa cho biết, phải chấp nhận việc điều chỉnh giá. Cụ thể, liên bộ thống nhất, bình thường phải điều chỉnh bám sát tăng giá: 1.482 đồng/lít với xăng; 947 đồng/lít với dầu, giá dầu mazut lẽ phải tăng 704 đồng/lít...

Để ngăn giá không tăng cao như vậy vì “nhiều mục tiêu khác”, liên bộ thống nhất: Cho sử dụng Quỹ bình ổn với xăng 500 đồng/lít (tăng hơn trước 200 đồng); các loại dầu dùng quỹ bình ổn 300 đồng/lít. Thuế vẫn giữ nguyên. Cho nên, xăng chỉ còn tăng tối đa 700 đồng/lít. So với Nghị định 84, xăng chỉ tăng 50%, còn lại là chia sẻ của doanh nghiệp và nhà nước với người tiêu dùng.

Sau khi được sự đồng ý của liên bộ, các doanh nghiệp đầu mối đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu nhưng có sự khác nhau về thời điểm. Kể từ 18 giờ hôm qua, giá xăng bán lẻ Saigon Petro… điều chỉnh tăng thêm 650 đồng/lít, đưa giá xăng A92 lên mức 23.650 đồng/lít. Các loại dầu tăng từ 300 đồng - 450 đồng/lít. Cũng với mức điều chỉnh giá như vậy nhưng hệ thống cửa hàng của Petrolimex áp dụng thực hiện từ 18 giờ 30 ngày 28-8.

Trước tình trạng găm giữ không bán xăng dầu trước khi tăng giá, Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu phải bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng, dầu cho toàn hệ thống phân phối của mình (bao gồm cả tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ). Bộ Công thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp ổn định mức dự trữ lưu thông xăng, dầu tối thiểu cả về lượng, cơ cấu chủng loại.

Bộ Công thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng, dầu, nhất là đối với các hành vi găm hàng, ngừng bán không rõ lý do, vi phạm về đối tượng mua, bán xăng, dầu, vi phạm về giao, nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng, dầu, vi phạm về dự trữ xăng, dầu.  

BẢO MINH – THU TUYẾT

Tin cùng chuyên mục