100% công trình vi phạm xây dựng được phát hiện và xử lý

Toàn đợt thi đua 200 ngày, trên địa bàn quận 1 phát hiện 13 công trình vi phạm (giảm 74,8% so với 6 tháng đầu năm 2019). 100% công trình xây dựng sai phép, không phép trên được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt từ tháng 4-2020 đến nay, quận ghi nhận chưa phát sinh công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn.

Sáng 25-9, UBND quận 1 tổ chức tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận 1 và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Hưởng ứng đợt thi đua này, quận 1 đã đăng ký 7 nội dung. Đối với nội dung thực hiện Chỉ thị 19, 10/10 phường đều đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra kênh rạch”; 66/66 khu phố được công nhận “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”; 2 phường đạt “Phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”.

100% công trình vi phạm xây dựng được phát hiện và xử lý ảnh 1 Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung thi đua 200 ngày được UBND quận 1 khen thưởng 

Ngoài ra, 10 phường thực hiện vận động trồng, bảo vệ và phát triển mảng xanh (thảm cỏ, cây xanh, hoa kiểng…); đa dạng các hình thức tăng mảng xanh tại các không gian trong nhà, trong sân, trên mái hiên, bờ tường ngoài trời, trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng. Qua đó, đã thực hiện tăng thêm 95/90 mảng xanh trên toàn địa bàn quận (đạt 105%).

Liên quan đến nội dung thực hiện Chỉ thị 23, UBND 10 phường đã quyết liệt tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý dứt điểm đã giảm qua các giai đoạn. Toàn đợt thi đua, trên địa bàn quận phát hiện 13 công trình vi phạm (giảm 74,8% so với 6 tháng đầu năm 2019). 100% công trình xây dựng sai phép, không phép trên được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt từ tháng 4-2020 đến nay, quận ghi nhận chưa phát sinh công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn.

Cùng với đó, trật tự đô thị trên địa bàn quận được đảm bảo tại 4 tuyến đường điểm cấp TP và 10 tuyến đường điểm cấp quận. 10 phường thuộc quận đã hoàn thành việc lập lại trật tự đô thị tại 11 tuyến đường (đạt 100% chỉ tiêu đăng ký); hoàn thành xóa 30 điểm chưa đảm bảo về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị trên địa bàn. Các chương trình hành động đã hoàn thành và trình Đại hội Đảng bộ quận 1 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào ngày 22, 23, 24-7-2020 biểu quyết thông qua đưa vào triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Hưởng ứng thực hiện Chủ đề năm 2020 của TP, “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, quận 1 đã tổ chức khảo sát thực tế các tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, tuyến kênh xanh, sạch, đẹp tại 10 phường và tổ chức tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm, tuyến kênh văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Thực hiện hoàn chỉnh cẩm nang tuyên truyền “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị về giao tiếp - ứng xử” gồm 2 bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh); tổ chức Hội thi “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Đến nay, UBND quận cũng đã hoàn thành công tác thu hồi đất và bàn giao mặt mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và bàn giao 20/29 mặt bằng thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương)…

Dịp này, UBND quận 1 khen thưởng 63 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện nội dung thi đua 200 ngày.

Tin cùng chuyên mục