
Ngày 14-7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước. Hơn 300 cá nhân, tập thể được biểu dương dịp này là những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua lao động sáng tạo (LĐST) trong CNVCLĐ của các ngành, các cấp trên mọi miền đất nước.

Số liệu của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, từ năm 1996 đến tháng 4-2006, đã có 6.979 lượt tác giả với gần 13.000 sáng kiến và đề tài, làm lợi và tiết kiệm gần 2.000 tỷ đồng. Các tác giả đã được Tổng LĐLĐVN khen thưởng và tặng Bằng Lao động sáng tạo, trong đó, đi đầu là ngành công nghiệp và đội ngũ CNVCLĐ của TPHCM.
Theo đánh giá của ông Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN, phong trào thi đua LĐST phát triển sâu rộng ở các ngành, các địa phương, ở đông đảo CNVCLĐ là biểu hiện của tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội to lớn.
Nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo đã được tôn vinh tại hội nghị như dược sĩ Phạm Thị Minh Trang (Công ty cổ phần Y tế DANAMECO, Đà Nẵng) với việc sáng tạo ra hơn 300 mặt hàng băng gạc để ứng dụng tiện ích trong ngành y tế; hoặc tác giả Trần Văn Hợp, thuộc Công ty TNHH Thiên Phước, Hà Nội, với giải pháp nghiên cứu ứng dụng men màu cho gốm nặng lửa.
Q.P.