Chiều 21-11, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết đã làm việc xong với những cán bộ ngành phải kê khai việc có liên quan đến “công ty gia đình”. Theo đó, trong 206 đảng viên của ngành này thì có 5 đảng viên khai nhận tham gia hoặc có người nhà tham gia công ty kinh doanh liên quan đến ngành nước.
Đó là: ông Phạm Mạnh Đức, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn có vợ tham gia góp vốn với Công ty CP XD-SX - TM HTH và đã rút vốn từ tháng 3-2005; ông Nguyễn Năng Thân, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân có vợ tham gia góp vốn thành lập Công ty CP SX-XD-TM THT và đã rút vốn từ tháng 3-2005; ông Lý Chung Dân, Phó Tổng Giám đốc Sawaco, có em vợ góp vốn trong Công ty TNHH Cơ khí Hiệp Lực và đã rút phần hùn từ năm 2001; bà Nguyễn Kim Tuyến, cán bộ Xí nghiệp Cơ khí Công trình Cấp nước có chồng là Giám đốc Công ty TNHH Phú Đức và ông Tăng Văn Song, Chủ tịch Công đoàn Sawaco có góp vốn trong Công ty TNHH Phú Đức.
Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Đảng Sawaco, theo quy định của pháp luật thì có 4 trường hợp trong số trên không vi phạm. Riêng trường hợp ông Tăng Văn Song, Đảng ủy sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ vì theo hồ sơ, ông Song chỉ mới rút phần hùn ra khỏi Công ty TNHH Phú Đức hồi tháng 10-2005. Đảng ủy Sawaco sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý thích hợp những cán bộ sai phạm.
P.V.A.