Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Khu Quản lý GTĐT số 1 (TPHCM), đơn vị chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi, tính đến chiều 15-3, vẫn còn 6 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Cụ thể, địa bàn quận 3 còn 4 trường hợp, gồm số 132 Lý Chính Thắng, số 192 Điện Biên Phủ, 391 và 335 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; quận Phú Nhuận còn 2 trường hợp là trạm điện góc Trương Quốc Dung – Nguyễn Văn Trỗi và số 143 Nguyễn Văn Trỗi.
Việc chậm di dời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình cũng như di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, điện thoại). UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo UBND quận 3 và UBND quận Phú Nhuận phải có trách nhiệm hoàn thành công tác bồi thường, giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10-3, sau thời điểm này nếu trường hợp nào chưa di dời phải tiến hành cưỡng chế giải tỏa ngay.
H.V.