Ai gỡ “nút thắt”?

Đội tuyển Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng B và gần như đã đặt 1 chân vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Quãng đường ở phía trước đang khá thông thoáng đối với thầy trò HLV Miura. Dù vậy, vẫn cần phải tỉnh táo để nhìn ra những hạn chế của mình mà khắc phục cho những trận đấu sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng B và gần như đã đặt 1 chân vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Quãng đường ở phía trước đang khá thông thoáng đối với thầy trò HLV Miura. Dù vậy, vẫn cần phải tỉnh táo để nhìn ra những hạn chế của mình mà khắc phục cho những trận đấu sắp tới.

Ai gỡ “nút thắt”? ảnh 1

Sự có mặt của Hồng Quân (giữa) đã thu hút sự chú ý hàng thủ Lào và tạo chỗ trống cho đồng đội tấn công. Ảnh: Dũng Phương



Qua 3 trận đã đấu, có thể thấy các chàng trai áo đỏ đã thể hiện khá tốt, nhất là về mặt kết quả. Tuy nhiên, về lối chơi và con người, HLV Toshiya Miura chắc chắn vẫn chưa thể yên tâm, đặc biệt là về nhân vật đóng vai trò gỡ “nút thắt” khi đội nhà gặp khó khăn, bế tắc.

Trong trận đấu với Lào mới rồi, hậu vệ Thanh Hiền chính là người gỡ “nút thắt” khi ghi bàn thắng duy nhất đem về trọn vẹn 3 điểm cho Việt Nam. Thế nhưng, đó không phải, và không nên là nhân vật đóng vai trò “cứu tinh” cho các đồng đội và HLV Miura bởi Thanh Hiền là hậu vệ, sẽ không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương. Đấy là chưa kể nếu các hậu vệ như Thanh Hiền cứ chăm chăm xông lên phía trước để đóng vai người hùng sẽ khiến cho hàng thủ trở nên chông chênh.

Lẽ thường, các tiền đạo hay chí ít là các tiền vệ, sẽ đóng vai trò gỡ “nút thắt” khi đội nhà gặp khó khăn, bế tắc. Thế nhưng, trong trận đấu với Lào, họ đã không làm được điều đó, nhất là trong suốt hiệp 1. Sau giờ nghỉ, khi Hồng Quân được tung vào sân thay Thanh Bình, mọi thứ mới trở nên sáng sủa hơn. Dù vậy, phải đến sau tình huống Thanh Hiền lập công, các cầu thủ ở tuyến trên của đội bóng áo đỏ mới chơi thật sự thanh thoát nhưng vẫn không thể gia tăng được cách biệt cho đội nhà.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhưng lại chơi phòng ngự hết sức chặt chẽ như Lào, đội bóng của HLV Miura mới bộc lộ nhiều khiếm khuyết khiến người hâm mộ không thể yên tâm, đặc biệt là cách dùng người và “đọc” trận đấu của ông thầy người Nhật. Chắc chắn, Hồng Quân, Công Phượng, Văn Toàn, Huy Toàn, Phi Sơn, Ngọc Thắng… đều khao khát lập công, khi đội nhà bế tắc nhưng đầu tiên, họ phải được trao cơ hội vào sân thi đấu và lối chơi của đội phải phù hợp để họ có cơ hội. Bởi vậy, nói một cách chính xác thì người giữ vai trò gỡ "nút thắt" cho đội tuyển Việt Nam chỉ có thể là HLV Miura chứ không phải ai khác!

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục