Bãi biển Cancun kêu cứu

Cancun - nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu - đang tận mắt chứng kiến những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mực nước biển dâng cao, hàng loạt cơn bão mạnh bất thường đang xóa sổ dần các bãi biển tại đây. Hầu hết các khách sạn gần biển tại Cancun hiện không có bãi biển.

Ông Exequiel Ezcurra, cựu Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu môi trường Mexico cho biết, điều này đã được dự báo cách đây 40 năm. Sau cơn bão Wilma vào năm 2005, hầu hết bãi biển tại đây biến mất. Sóng biển giờ đây dâng lên tận nền các khách sạn hay các mỏm đá trơ trọi. Chỉ trong vòng 10 năm qua, Mexico đã hứng 4 cơn bão lớn, tỷ lệ cao nhất trong vòng 40 năm qua. Mực nước biển ở đây dâng cao trung bình 2,2mm mỗi năm.

Mexico lên kế hoạch xây dựng một bãi biển nhân tạo dài trên 11km, rộng từ 36m đến 63m với chi phí 70 triệu USD. Nước này từng đầu tư 19 triệu USD khôi phục các bãi biển vào năm 2006, nhưng cơn bão Dean năm 2007 đã phá hỏng tất cả. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục