Nơi “xanh” nhất hành tinh

Theo AFP, Tòa thánh Vatican hiện được xem là nơi thân thiện với môi trường nhất khi tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời để phục vụ cho sinh hoạt. Năng lượng mặt trời đã cung cấp đến 200W điện năng cho mỗi người dân nơi đây, so với mức 80W ở Đức (nơi dẫn đầu thế giới về năng lượng mặt trời và gió) hay chỉ 4W ở Italia.

Bên cạnh đó, 2 năm lắp các tấm quang điện voltaic trên mái chính của Tòa thánh Vatican, đã giúp tiết kiệm được 90 tấn dầu. Hồi đầu tháng, các quan chức của Vatican đã họp bàn về việc sử dụng phương tiện đi lại bằng điện để thay thế những phương tiện hiện đang được sử dụng gây ô nhiễm môi trường.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục