Lỗ thủng tầng ozone ở Nam cực nhỏ dần

Viện Nghiên cứu thủy văn và khí quyển quốc gia New Zealand (NIWA) vừa công bố báo cáo mới nhất cho biết, lỗ thủng tầng ozone tại Nam cực đã thu hẹp dần trong 5 năm qua. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với môi trường thế giới.

Theo số liệu của NIWA, kích cỡ lỗ thủng tầng ozone hiện tại là 22 triệu km², thấp hơn mức 24 triệu km2 năm 2009 và 29 triệu km² của năm 2000. Nhà khí tượng học Stephen Wood cho rằng, có được kết quả khả quan trên là nhờ các sáng kiến của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tầng ozone, điển hình là Nghị định thư Montreal năm 1987.

Tầng ozone giúp ngăn cản phần lớn các tia cực tím xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Các nhà khoa học hiện đang lo ngại về sự suy giảm tầng ozone. Trong giai đoạn 1979-1990, lượng ozone trong tầng bình lưu đã giảm tới 5%.

V.L.

Tin cùng chuyên mục