Tre chống biến đổi khí hậu

Mạng lưới Mây tre Quốc tế (INBAR) khẳng định không chỉ mang lại nguồn lợi về kinh tế, cây tre còn có khả năng chống lại biến đổi khí hậu. Alvaro Cabrera, điều phối viên của INBAR tại châu Mỹ Latinh và vùng Caribbean cho biết trên thực tế, tre chịu lực tốt hơn thép, rẻ hơn gỗ, tiêu tốn ít năng lượng hơn trong quá trình chế biến so với xi măng và có thể chịu được động đất.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, khả năng và tốc độ hấp thụ khí CO2 của một số loài tre có thể sánh ngang với linh sam và bạch đàn. Ngoài ra, rễ tre còn giúp làm giảm hiện tượng xói mòn đất, ngăn chặn lở đất trên các sườn đồi và bờ sông trong các trận lũ.

Tổng giá trị giao dịch các loại hàng hóa từ tre trên thị trường toàn cầu lên tới 5 tỷ USD mỗi năm. INBAR khuyến nghị các nước trên thế giới nên dùng tre để hấp thụ bớt khí CO2 trong khí quyển.

P.NAM

Tin cùng chuyên mục