

Quân đội Philippines được điều đến trụ sở ở Camp Aguinnaldo để tăng cường an ninh.
Ngày 24-2, phát biểu trên truyền hình quốc gia được phát trực tiếp tại cung Malacanang ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một số sỹ quan quân đội cao cấp có âm mưu đảo chính.
Bà Arroyo nói: "Tôi ban bố tình trạng khẩn cấp vì đất nước đang đứng trước mối đe dọa rõ rệt''.
Theo đó, tuy không áp đặt lệnh giới nghiêm, nhưng Chính phủ Philippines cấm các cuộc biểu tình, cho phép bắt giữ không cần lệnh và Tổng thống được quyền huy động quân đội trấn áp bất cứ hành động bạo lực nào đe dọa an ninh quốc gia.
Ngay sau đó, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, cùng các chỉ huy các đơn vị quân đội khác đã xuất hiện trên truyền hình tuyên bố ủng hộ Tổng thống Arroyo và khẳng định quân đội vẫn được kiểm soát chặt chẽ.
An ninh đã được siết chặt tại thủ đô Manila. Phủ tổng thống và các điểm nhạy cảm đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao trên cả nước.
V.S (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Bắt một tướng âm mưu chống Tổng thống
Phá vỡ âm mưu đảo chính chống Tổng thống Arroyo