Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Sáng 18-5, tại TPHCM, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân dành cho Ban cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam; đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng tại TPHCM, các gia đình liệt sĩ Cơ yếu Trung ương Cục, gia đình các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ qua các thời kỳ; Cục Cơ yếu các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho  Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng
Ngày 20-7-1954, Hiệp định Genève ký kết, miền Nam nằm dưới ách thống trị của đế quốc, tay sai. Cuối năm 1954, bộ phận Cơ yếu Xứ ủy Nam bộ hình thành. Cán bộ, nhân viên cơ yếu đã khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Xứ ủy Nam bộ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho  Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng

Trước yêu cầu thực tiễn của cách mạng miền Nam, tháng 8-1961, tại chiến khu Đ, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam thành lập trên cơ sở tổ chức Cơ yếu Xứ ủy Nam bộ. Ban có hơn 10 cán bộ, nhân viên; thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương Cục về công tác cơ yếu; thực hiện hoạt động cơ yếu, nghiên cứu, sáng chế và cung cấp luật mật mã, tài liệu kỹ thuật, đào tạo và bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên cơ yếu; đảm bảo tuyệt đối bí mật, chính xác, kịp thời thông tin chỉ huy, chỉ đạo, lãnh đạo.

Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, luôn được nhân dân hết lòng tin yêu, che chở, đơn vị lập nhiều thành tích, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những thành tích ấy tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam: “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”.

Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin. Bối cảnh trên đòi hỏi ngành Cơ yếu cần củng cố, phát triển lực lượng; đảm bảo mọi thông tin chuyển nhận qua cơ yếu phải bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Tin cùng chuyên mục