Bán đấu giá bản thu âm mới của Bob Dylan

Bản thu âm mới Blowin’ In The Wind của ca sĩ Bob Dylan do T-Bone Burnett sản xuất sẽ được bán tại nhà đấu giá Christie’s ở London (Anh) vào ngày 7-7 tới, với giá ước tính 600.000 bảng đến 1 triệu bảng Anh (khoảng 753.000 đến 1,256 triệu USD).
Bìa album Blowin’ In The Wind

Christie’s mô tả đây là bản thu âm phòng thu đầu tiên từ bài hát nổi tiếng nhất của Bob Dylan, kể từ khi phát hành lần đầu tiên vào năm 1962. Bản thu âm được bán đấu giá lần này được sản xuất năm 2022, dưới định dạng được gọi là Ionic Originals từ nhựa cao cấp acetate. Christie’s cũng công bố một bức ảnh bản thu âm mới này được đóng trong một hộp gỗ, kèm theo thông báo sản phẩm đã được Dylan và Burnett ký tặng.

Burnett mô tả định dạng Ionic Originals là một bước phát triển mới trong công nghệ. Theo ông, bản thu âm mới vừa phù hợp sâu sắc với thời đại, vừa cộng hưởng với nhiều thập niên cuộc đời và kinh nghiệm của nghệ sĩ. 

Tin cùng chuyên mục