Báo chí TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội

Để hiện thực hóa khát vọng mục tiêu phát triển và vai trò của TPHCM mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm, báo chí TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong các nhiệm vụ.

Ngày 19-6, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 - năm 2025.

Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và TPHCM; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM; phóng viên, biên tập viên tiêu biểu.

Báo chí TPHCM không ngừng đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ những người làm báo - những người đã và đang dấn thân tận tụy vì sự nghiệp báo chí cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân.

74f009697719c0479908.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ôn lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí TPHCM, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành với phong trào cách mạng của dân tộc, với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà tư tưởng lớn, lãnh tụ thiên tài, mà còn là nhà báo lỗi lạc, mẫu mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong thời khắc trang trọng và đầy ý nghĩa của buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Người. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ các nhà báo đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng cao cả, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

8dfbbb13f263453d1c72(1).jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao bằng khen. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là dòng chảy tư tưởng bền bỉ, sáng tạo, khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển.

99548b98f2e845b61cf9.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao giải cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải ở nhóm giải về xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại TPHCM, cùng với lịch sử vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, trong suốt 50 năm qua, báo chí TPHCM đã không ngừng đổi mới, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn bó sâu sắc với hơi thở đời sống nhân dân và sứ mệnh phụng sự Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, đời sống báo chí TPHCM diễn ra vô cùng sôi nổi, phong phú, đa dạng, đã và đang có bước tiến vượt bậc, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong tiến trình phát triển thành phố nói chung và của cả nước nói riêng. Báo chí TPHCM đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, là động lực thúc đẩy sự đồng thuận, sáng tạo của xã hội.

296c33dc4dacfaf2a3bd.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức trao giải cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải ở nhóm giải chính luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập, báo chí TPHCM chuyển mình mạnh mẽ, theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách sinh động, thiết thực.

Báo chí TPHCM còn phản ánh kịp thời những điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình - những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc thành phố mang tên Bác.

Cùng với báo chí cả nước, báo chí TPHCM còn thể hiện rõ quan điểm bảo vệ, phát huy bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của TPHCM. Báo chí TPHCM quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TPHCM đến bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

89571382c6f471aa28e5.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao giải. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Báo chí còn chủ động đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch”, đồng chí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của các cơ quan báo chí, của các thế hệ phóng viên, biên tập viên - lực lượng rất quan trọng, luôn xông pha trên tuyến đầu thông tin, những người gieo mầm kiến thức, lan tỏa nhân ái, truyền cảm hứng tích cực trong xã hội.

Các thế hệ phóng viên, biên tập viên là lực lượng đã luôn gắn bó, đồng hành cùng thành phố trên nhiều mặt trận trong thời gian qua, nhất là khi thành phố và đối mặt với những giai đoạn cam go, khốc liệt nhất.

0f82b2e0d69661c83887.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lực lượng đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, đoàn kết, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí

Trước bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ, việc hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặc chưa từng có về cái sự phát triển đô thị Việt Nam. TPHCM với hai địa phương phát triển năng động hàng đầu là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành một không gian phát triển mới, mở ra giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

660e16626812df4c8603.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM mới không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, y tế, giáo dục, hội nhập quốc tế lớn của cả nước, mà còn trở thành một trong những “siêu đô thị” về tài chính, công nghiệp, cảng biển bậc nhất Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa khát vọng mục tiêu phát triển và vai trò của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị, báo chí TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong các nhiệm vụ.

eb030cd575a5c2fb9bb4.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, giữ vững định hướng chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và TPHCM. Cùng với đó, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật, thông tin trung thực, kịp thời mọi mặt đời sống xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, bảo vệ chân lý, bảo vệ lợi ích đất nước, dân tộc; phòng chống tiêu cực; lan tỏa khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai tương sáng của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị, chú trọng đầu tư công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để thích ứng với môi trường truyền thông số và thực hiện hiệu quả sứ mệnh truyền thông chính sách. Đồng chí cũng lưu ý tập trung làm tốt tuyên truyền các nghị quyết chiến lược như các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị.

658fe608-bb3d-4c22-a59b-2aaef966b097.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và đội ngũ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền quá trình sáp nhập tinh gọn tổ chức bộ máy, cũng như hoạt động của TPHCM sau sáp nhập, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TPHCM mới nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Báo chí TPHCM chủ động đẩy mạnh sắp xếp tổ chức hệ thống báo chí thành phố; xây dựng đội ngũ những người làm báo bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nghề nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn.

Đồng chí cũng kỳ vọng Giải Báo chí TPHCM tiếp tục được nâng tầm, tạo sân chơi chuyên môn thiết thực, kịp thời biểu dương các tác phẩm báo chí có chất lượng, cổ vũ sáng kiến, nỗ lực sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, góp phần giữ vững lòng tin và sự ổn định của xã hội.

Mỗi người làm báo của TPHCM cần ý thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh của mình, trở thành người truyền cảm hứng, sứ giả niềm tin trong xã hội. Đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện, luôn vững vàng, bản lĩnh, lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn, nghĩa tình - những phẩm chất làm nên bản sắc TPHCM - Thành phố Anh hùng.

"Lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí TPHCM hoạt động, phát triển và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM, đến các phóng viên, biên tập viên đã không ngừng dấn thân, luôn dành sự quan tâm với nhiều tình cảm tốt đẹp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng hành với sự phát triển không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí TPHCM đã được hình thành và duy trì tổ chức trong 43 năm qua. Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, có đóng góp tích cực với sự nghiệp báo chí nước nhà.

>> Hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 43 - năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

042560de1eaea9f0f0bf(1).jpg
8dfbbb13f263453d1c72(1).jpg
9db4b811c161763f2f70.jpg
a6223e399b4f2c11755e(1).jpg

Tin cùng chuyên mục