

Ngày 5-11, Thủ tướng Pháp Dominique De Villepin đã triệu tập phiên họp gồm 8 bộ trưởng chủ chốt và một quan chức Hồi giáo hàng đầu để bàn biện pháp đối phó với tình trạng bạo loạn ở ngoại ô Paris kéo dài 10 ngày qua và đã có dấu hiệu lan ra những thành phố lân cận.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Nicola Sarkozy đã họp với các quan chức cảnh sát trong bối cảnh đã có những ý kiến cho rằng lực lượng an ninh dường như đang bất lực trong kiểm soát tình hình. Ông Sarkozy khẳng định "chính phủ đoàn kết và không khoan nhượng", đồng thời cảnh báo những người gây rối, gây hoả hoạn sẽ phải chịu án tù nặng.
Ở ngoại ô Paris, thanh niên quá khích chia thành nhiều nhóm nhỏ và hành động chớp nhoáng. Những kẻ gây rối đã bắt đầu sử dụng vũ khí, xả đạn vào xe buýt đã bị hư hại, đốt cháy một kho hàng lớn, ném đá vào nhân viên cứu hộ đang cứu chữa các nạn nhân và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Nhiều phương tiện giao thông, cửa hàng,... đã bị đốt cháy tại 3 khu vực vành đai Paris từ phía Tây Bắc sang phía Đông. Tính từ khi bạo loạn nổ ra, đã có hơn 2.000 xe ô tô các loại bị đốt cháy. Đêm 5-11, khoảng 30 kẻ quá khích nhất đã bị bắt giữ.
Tại thành phố Lille cách thủ đô Paris hơn 200 km về phía Bắc và thành phố Touluse ở phía Tây Nam cũng đã xuất hiện các đám cháy rải rác trên đường. Các thành phố Marseiller và Nice cũng đã có những dấu hiệu của bạo loạn.
Các vụ bạo loạn kể trên được xem là sự biểu lộ bất bình đã âm ỉ lâu nay của giới thanh niên người Hồi giáo gốc Phi ở Pháp trước cách cư xử của cảnh sát, sự phân biệt chủng tộc, nạn thất nghiệp và thất học,...của họ trong xã hội Pháp.
V.Q (Theo TTXVN)