(SGGP).- Mặc dù dự báo là bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thế nhưng hôm qua, 6-8, thêm một lần đổi hướng nữa và nhằm thẳng vào khu biên giới Việt Nam-Trung Quốc, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới TP Móng Cái (Quảng Ninh). Đây là lần thứ 6 bão đổi hướng và không hề giảm cường độ.
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là cơn bão rất phức tạp. Nguyên nhân đổi hướng là do bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang nén xuống, trong khi ở đằng sau nó lại đang tồn tại một cơn bão mới (có tên là Morakot) có bán kính lớn gấp 5-7 lần, nên tạo ra hiệu ứng “đẩy” bão số 6 tiến sâu hơn vào lục địa. Do đó, thay vì yếu đi thành áp thấp trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 6 sẽ giữ nguyên cường độ và thẳng hướng Tây.
Chiều 7-8, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 50km về phía Đông Bắc. Từ ngày 7-8 trở đi, ở miền Bắc mưa to. Trong đó, khu vực Tây Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Hà Giang, Cao Bằng có thể nằm trong tâm điểm của mưa lớn. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hiệu ứng bão, thời tiết ở miền Bắc nóng và oi bức một cách bất thường, báo hiệu sắp có mưa lớn.
Bộ NN-PTNT vừa có công điện gửi lãnh đạo các tỉnh, TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước, vận hành các cống, trạm bơm tiêu nước và chống úng. Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã cử 5 đoàn công tác đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nam để đôn đốc công tác ứng phó bão, lũ.
Ph.Hậu