Bắt các đối tượng điều hành đường dây đánh bạc 56 tỷ

Từ tháng 8 đến ngày 14-12, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng.

>>> Video bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc 56 tỷ

Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng (29 tuổi, trú tại phường An Đông, TP Huế) cầm đầu về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Thắng

Đối tượng Thắng

Theo thông tin điều tra ban đầu, Hoàng Lê Nhất Thắng là người điều hành, quản lý tài khoản tổng với thỏa thuận quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Thắng đã tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm giao lại cho Vương Minh Huy và Trần Đình Liêm, đều trú TP Huế và 6 đối tượng khác sử dụng chia trang hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000 đồng đến 50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc.

Từ tháng 8 đến ngày 14-12, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền là khoảng 56 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, để qua mắt lực lượng chức năng, Hoàng Lê Nhất Thắng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình bằng cách liên tục di chuyển nơi ở, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Sau khi chuyên án được xác lập, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế đã chia thành 2 mũi trinh sát, một mũi bắt 8 đối tượng tại Huế và mũi còn lại vượt hơn 300km, từ TP Huế ra TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để bắt giữ đối tượng Thắng khi y đang lẩn trốn tại đây.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục