Bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sỹ từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng

Tối 25-2, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Sỹ (sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Sỹ
Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Sỹ

Ông Sỹ bị bắt giữ tại Khánh Hòa và được di lý về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Sỹ đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Dũng, bà Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam…

Cơ quan công an xác định Trần Văn Sỹ đã đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh Youtube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni

Cũng trong ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tổ chức khám xét nhà tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni.

Hai người này đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ông Đặng Anh Quân bị bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Quá trình điều tra bổ sung vụ án (theo yêu cầu của Viện KSND TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã làm rõ thêm hành vi vi phạm của ông Quân và xác định có đủ căn cứ để khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Cụ thể, ông Quân là cố vấn pháp lý của bà Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm danh dự, uy tín các cá nhân, tổ chức, dẫn đến việc bà Phương Hằng và đồng phạm bị bắt.

Riêng bà Hàn Ni thì được coi là nạn nhân của bà Phương Hằng. Trong các buổi livestream, bà Phương Hằng liên tục nhắc tên, xúc phạm bà Hàn Ni, thậm chí “tiết lộ” bí mật về chuyện đời tư cá nhân và các nội dung không có căn cứ gây ảnh hưởng uy tín, danh dự bà Hàn Ni. Tháng 12-2021, bà Hàn Ni gửi đơn đến công an tố giác bà Phương Hằng vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.

Ngược lại, bà Phương Hằng cũng gửi đơn đến công an tố cáo bà Hàn Ni tổ chức nhiều buổi livestream trên facebook cá nhân và có phát ngôn không đúng sự thật, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến bà. Bà Phương Hằng còn đề nghị cơ quan chức năng buộc bà Hàn Ni chấm dứt sử dụng hình ảnh của bà khi không được sự đồng ý và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, nội dung bà Phương Hằng tố cáo bà Hàn Ni có căn cứ.

Tin cùng chuyên mục