Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Nhựt (34 tuổi, trú 19 Nhơn Hòa 19, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 21-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quyết định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Liên quan đến vụ án hình sự về tội nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D, Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố 4 đối tượng tham gia vào các hành vi nhận tiền, bỏ qua các lỗi phương tiện đăng kiểm trong nhiều năm với số tiền 1,3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Lam Hồng về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tối 25-2, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Sỹ (sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Liên quan vụ “Bắt băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật đề đòi nợ gần 1.000 tỷ đồng”, đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ đã làm rõ nhiều tình tiết về băng nhóm này.
Ngày 23-2, Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp thông tin chính thức về việc triệt xóa tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty tư vấn luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan ở nhiều địa phương trong cả nước.
Tin nóng 20H của SGGPO ngày 22-2 có các thông tin : Những vi phạm của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đến mức phải xem xét kỷ luật; Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cứu hộ 5 gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 20 năm tại làng Phụng Thượng; Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng mẹ chồng “giải cứu” con dâu; Cựu thiếu tá Công an TPHCM làm giả quyết định lãnh án 1 năm tù…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, đồng thời tiến hành khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan.
Ngày 19-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã k͏h͏ở͏i͏ t͏ố͏ v͏ụ á͏n͏, k͏h͏ở͏i͏ t͏ố͏ b͏ị͏ c͏a͏n͏ và ra lệnh bắt tạm giam 5 người để điều tra v͏ề͏ h͏à͏n͏h͏ v͏i "cưỡng đoạt tài sản".
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) bà H Phia Je đã chiếm đoạt của hội khoảng 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Ngày 15-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến ngày bị bắt, Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-05D đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý, yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện cơ giới chung chi tiền từ 100.000-400.000 đồng để được bỏ qua các lỗi không đạt chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật của các xe cơ giới đường bộ.
Bước đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 12-2022, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Nam Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng là giám đốc doanh nghiệp.
Người phụ nữ đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó dùng để lừa đảo một số bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.