Bầu cử Mỹ: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bất ngờ giành chiến thắng ở bang Michigan

Trái với dự báo, Thượng nghị sĩ (TNS) đảng Dân chủ Bernie Sanders đã đánh bại ứng cử viên số 1 của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, trong cuộc bỏ phiếu của đảng này tại bang Michigan vào ngày 8-3 (giờ địa phương).

Với thắng lợi này, vị TNS bang Vermont giành thêm được ít nhất 63 phiếu, trong khi số phiếu giành cho bà Clinton là 52 phiếu. Theo giới phân tích, chiến thắng này là bất ngờ vì bang Michigan có đa số cử tri da màu - lực lượng ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ chiến thắng này của ông Sanders là không lớn do trước đó bà Clinton thắng tại bang Mississippi.

Về phía đảng Cộng hòa, trong ngày 8-3, ứng cử viên hàng đầu Donald Trump giành chiến thắng tại 3 bang Mississippi, Michigan và Hawaii trong khi TNS Ted Cruz giành được chiến thắng tại bang Idaho. Hai ứng cử viên còn lại là Thượng nghị sĩ Rubio và Thống đốc Kasich trắng tay.

HUY QUỐC

>> Cựu Thị trưởng New York Bloomberg không tranh cử tổng thống

>> Ông Ted Cruz thắng ông Donald Trump ở Kansas và Maine

>> Bầu cử Mỹ: Các ứng viên Cộng hòa bất ngờ ủng hộ Donald Trump

>> Bà H.Clinton và tỷ phú D.Trump thắng lớn

>> Chính trường Hoa Kỳ lại dậy sóng

>> Bầu cử sơ bộ tại bang Iowa (Mỹ): Ông Ted Cruz và bà Hillary dẫn đầu

Tin cùng chuyên mục