Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ngày mai (15-2), tại Bến Tre sẽ diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 – 15-2-2023).
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình trong lần về thăm quê hương. Ảnh: Tư liệu
Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình trong lần về thăm quê hương. Ảnh: Tư liệu

Hội thảo được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức.

Theo dự kiến, sáng 15-2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sau lễ dâng hương, dâng hoa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, Thường trực Thành ủy TPHCM sẽ có bài tham luận “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”.

Thời lượng chương trình được gói gọn trong buổi sáng 15-2, các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí về ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình đến sự hình thành nhân cách và chí hướng cứu nước của đồng chí; những cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Thông qua hội thảo này, nhằm tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bến Tre. Ngoài ra, sẽ có nhiều tư liệu mới hơn, phong phú hơn về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm sẽ có các hoạt động: Trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp đồng chí Huỳnh Tấn Phát; đêm diễn nghệ thuật với chủ đề “Người vẽ cờ giải phóng”...

Tin cùng chuyên mục