Bệnh nhân ghép tim đầu tiên ở phía Nam đã xuất viện

Sáng 21-6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân T.Đ., (27 tuổi, quê Đắk Nông), được một cô gái 18 tuổi hiến quả tim đã thực hiện ca ghép thành công, bệnh nhân đã hồi phục và sớm xuất viện.
Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân T. Đ. đã hồi phục và sớm xuất viện Ảnh: Ngô Đồng
Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân T. Đ. đã hồi phục và sớm xuất viện Ảnh: Ngô Đồng

Theo bác sĩ Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim bệnh viện Chợ Rẫy, trong quá trình ghép do tim cũ và khoang tim của người nhận rất rộng, tim của người cho (cô gái 18 tuổi) lại nhỏ hơn nên sau khi ghép đã xảy ra tình trạng tràn dịch màng tim. Sau khi hút dịch và xử lý, đến nay trái tim được ghép đã ổn định. 

Hiện tại bệnh nhân đã đi lại, sinh hoạt, ăn uống như người khỏe mạnh bình thường nên được cho xuất viện sớm để bệnh nhân có thể sớm hòa nhập cuộc sống. Tuy nhiên, bác sĩ Thái An dặn dò bệnh nhân không được hút thuốc chủ động lẫn thụ động, vì điều này hoàn toàn không có lợi cho một quả tim mới được ghép. Ngoài ra, bệnh nhân cũng không được tiếp xúc với những người bị cảm cúm, bị các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. "Ít nhất khoảng 2-3 tháng sau thì bệnh nhân có thể hòa nhập cuộc sống như người bình thường, có thể đi làm trở lại", Bác sĩ An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ An cũng khuyến cáo bệnh nhân nên cẩn trọng trong việc ăn uống, nên ăn thức ăn sạch, ăn chín, uống sôi để giữ gìn sức khỏe.

Đây là thành công lớn của tập thể cán bộ, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau thành công của ca ghép tim này, dưới sự chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bác sỹ Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện hoàn toàn có thể tự tin thực hiện kỹ thuật này trong tương lai, mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho nhiều người.

Tin cùng chuyên mục