Bỉ: Chính phủ sụp đổ

Hãng AFP đưa tin, chính trường Bỉ đang rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng nước này, ông Yves Leterme, đã đệ đơn xin từ chức lên Quốc vương Albert vào ngày 22-4. Nhưng Quốc vương chưa quyết định có chấp thuận hay không.

Hãng AFP đưa tin, chính trường Bỉ đang rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng nước này, ông Yves Leterme, đã đệ đơn xin từ chức lên Quốc vương Albert vào ngày 22-4. Nhưng Quốc vương chưa quyết định có chấp thuận hay không.

Nguyên nhân dẫn đến vụ từ chức của ông Leterme được cho là do Open VLD, một chính đảng chủ chốt theo đường lối tự do của cộng đồng nói tiếng Hà Lan, rút khỏi chính phủ liên minh.

Đảng Open VLD đưa ra quyết định trên sau khi cuộc thương lượng nhằm giải quyết bất đồng tồn đọng lâu nay giữa cộng đồng người nói tiếng Hà Lan và cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ, bị thất bại tối 21-4.

Open VLD là một trong 5 chính đảng tham gia liên minh cầm quyền ở Bỉ (gồm 2 chính đảng của cộng đồng nói tiếng Hà Lan và 3 chính đảng đại diện cho cộng đồng nói tiếng Pháp).

Cộng đồng người nói tiếng Hà Lan chiếm khoảng 60% dân số Bỉ. Không nhận được sự ủng hộ của đảng Open VLD, 4 đảng còn lại trong chính phủ vẫn có 76 trên tổng số 150 ghế trong Hạ viện, nhưng liên minh cầm quyền tự nhận thấy rằng rất khó lãnh đạo đất nước với số ghế mỏng manh này. 

P.NAM

Tin cùng chuyên mục