Sáng 13-5, Quận ủy quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình (Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Phú Khánh, nay là tỉnh Khánh Hòa), đợt ngày 19-5.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng.
Cùng dự có các đồng chí: Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình trường thọ và vui khỏe với con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.


Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định tặng Huy hiệu Đảng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình.
Đây là phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào, phấn khởi của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là sự hãnh diện của tổ chức Đảng có những đảng viên ưu tú, là tấm gương sáng để mọi người học và noi theo.
Lãnh đạo TPHCM bày tỏ mong muốn, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình và gia đình yên tâm trong cuộc sống, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh năm 1926, quê quán ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Hiện tại, đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 23, Đảng bộ phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình có quá trình công tác:
+ Từ tháng 8-1945 đến tháng 9-1950: Tham gia công tác Hội Phụ nữ tại tỉnh Lâm Viên. Sau đó phụ trách công tác nữ thanh niên, nữ dân quân. Tháng 3-1949, đồng chí bị địch bắt.
+ Từ tháng 9-1950 đến tháng 8-1954: Công tác tại Ninh Thuận, giữ chức vụ Thường vụ Hội phụ nữ, sau đó chuyển sang công tác tại Tỉnh ủy phụ trách xây dựng xã điển hình vùng du kích chiến tranh và thu thuế nông nghiệp.
+ Từ tháng 9-1954 đến tháng 6-1961: Tập kết ra Bắc. Cán bộ Ban Tổ chức Kiểm tra của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, sau đó phụ trách công tác vận động nữ công nhân viên chức và phụ nữ TP Hà Nội.
+ Từ tháng 7-1961 đến tháng 10-1971: cán bộ Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí được cử đi học Đại học Công đoàn, Phó Bí thư chi bộ B6.
+ Từ tháng 11-1979 đến tháng 6-1985: Công tác tại Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, qua các chức vụ: Trưởng phòng - Bí thư chi bộ cơ quan, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm kiêm Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phú Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
+ Từ tháng 6-1985 đến nay: Đồng chí nghỉ hưu, tham gia sinh hoạt Đảng và tham gia các phong trào tại địa phương.