Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, dù ở cương vị nào, đồng chí Phan Minh Tánh cũng luôn là một trong những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vào những nơi khó khăn và hết sức tâm huyết với công việc. Đặc biệt, đồng chí luôn quan tâm đến đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ của TPHCM. 
Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2022 cho đồng chí Phan Minh Tánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2022 cho đồng chí Phan Minh Tánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 20-8, Quận ủy quận 7 tổ chức lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2022 cho đồng chí Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Đến dự lễ trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng đồng chí Phan Minh Tánh nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 1
Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Phan Minh Tánh nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Phan Minh Tánh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, thoát ly và trưởng thành từ phong trào thanh niên ở cơ sở. Khi 20 tuổi, đồng chí Phan Minh Tánh được kết nạp vào Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Phan Minh Tánh đã nhận, thực hiện các nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Ở mỗi nhiệm vụ và từng vị trí công tác, đồng chí luôn tâm huyết, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Từ năm 1975, đồng chí lần lượt giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có thời gian công tác tại TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, dù ở cương vị nào thì đồng chí Phan Minh Tánh cũng luôn là một trong những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dấn thân vào những nơi khó khăn và hết sức tâm huyết với công việc. Đặc biệt, đồng chí luôn quan tâm đến đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ của TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, dù ở cương vị nào thì đồng chí Phan Minh Tánh cũng luôn là một trong những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá... Ảnh: HOÀNG HÙNG
"Trong quá trình công tác tại Trung ương, đồng chí Phan Minh Tánh đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới công tác dân vận của Đảng, nhiệt thành ủng hộ việc mở rộng dân chủ trong Đảng và là một thành viên tích cực tham mưu ở lĩnh vực này, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh và khẳng định đồng chí Phan Minh Tánh luôn thể hiện là người cộng sản mẫu mực, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, được đồng chí, đồng đội yêu quý, mến phục. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Phan Minh Tánh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu cho Đảng, cho đất nước, cho TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 4 Đồng chí Phan Minh Tánh khẳng định bản thân sẽ mãi mãi giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tại buổi lễ, đồng chí Phan Minh Tánh bày tỏ sự cảm kích khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đồng chí Phan Minh Tánh khẳng định đây là mốc son quan trọng trong cuộc đời của mình, minh chứng cho những năm tháng đồng chí nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp chung của đất nước. Đồng chí khẳng định bản thân sẽ mãi mãi giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 5 Đồng chí Phan Văn Mãi chúc mừng đồng chí Phan Minh Tánh nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Minh Tánh ảnh 6 Lãnh đạo TPHCM chúc mừng gia đình đồng chí Phan Minh Tánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Phan Minh Tánh sinh năm 1929 tại tỉnh Cà Mau, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khu vực số 14, Đảng bộ phường Tân Phú (quận 7). Đồng chí trưởng thành từ công tác Đoàn. Năm 1946 là cán bộ xã đoàn thanh niên cứu quốc xã Tân Lợi, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, sau đó là cán bộ tỉnh đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Cà Mau và trải qua nhiều vị trí công tác tại địa phương. 

Từ năm 1960 – 1974, đồng chí công tác tại Ban thanh vận Trung ương cục, Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh vận Trung ương cục miền Nam. Từ năm 1975, đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy đặc biệt thành phố Sài Gòn – Gia Định, Ủy viên Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau đó, đồng chí làm Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rồi Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Đồng chí cũng từng làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, VI, VII; Ủy viên Thường vụ Quốc Hội khóa VI, VIII, IX; Ủy viên Trung ương Đảng – Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trợ lý Tổng Bí thư khóa VIII. Năm 2003, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huy chương “Vì thế hệ trẻ” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tin cùng chuyên mục