Bộ Ngoại giao lên tiếng việc các cơ quan đại diện Hoa Kỳ tạm dừng cấp visa cho sinh viên quốc tế

Ngày 29-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan các vấn đề đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại họp báo, ngày 29-5
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại họp báo, ngày 29-5

Trả lời câu hỏi về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại các nước tạm dừng hẹn phỏng vấn visa cho sinh viên quốc tế, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, đây là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình, phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam, do đang là thời điểm chuẩn bị làm thủ tục xin thị thực sang Hoa Kỳ học tập dưới hình thức du học tự túc hoặc học bổng.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để tìm hiểu thông tin này. “Chúng tôi mong việc phỏng vấn và xin thị thực với học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được tiến hành thuận lợi để giáo dục tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, giảng viên, học giả, chuyên gia Việt Nam tham gia vào các chương trình đào tạo và trao đổi giáo dục ở Hoa Kỳ, trong đó có các trường danh tiếng", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Trả lời câu hỏi về việc BBC đưa tin liên quan tình trạng vận chuyển trái phép công dân Việt Nam sang Vương quốc Anh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, phía Việt Nam đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh thêm.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương khuyến khích di cư hợp pháp, an toàn và có trật tự, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Việt Nam hiện đang nỗ lực triển khai các cam kết trong khuôn khổ Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư nhằm xây dựng một môi trường minh bạch, an toàn, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi ích pháp của người di cư.

Việt Nam cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Interpol, để xử lý các đường dây tổ chức di cư trái phép. Chính phủ cũng sẵn sàng hợp tác với các quốc gia liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người di cư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần tuân thủ quy định pháp luật khi đi lao động nước ngoài. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người Việt tự ý bỏ trốn, cư trú và làm việc trái hợp đồng, khiến họ trở thành đối tượng dễ bị bóc lột, cưỡng bức lao động và rơi vào các hoạt động bất hợp pháp.

Về quan điểm của Việt Nam trước cuộc đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới ngày 28-5, Người phát ngôn cho biết, thông tin về vụ việc đã được cả hai phía thông báo.

"Chúng tôi tin rằng mọi bất đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình, phù hợp với thỏa thuận hai nước, tinh thần đoàn kết ASEAN và luật pháp quốc tế", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về tiến trình ký kết nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang khẩn trương tiến hành các thủ tục trong nước theo quy định của pháp luật, nhằm sớm hoàn tất việc ký kết Nghị định thư nâng cấp Hiệp định ACFTA 3.0. Dự kiến, nghi lễ ký chính thức sẽ được tổ chức nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28, sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 10-2025.

Tin cùng chuyên mục