Cá chết hàng loạt ở thượng nguồn sông Sài Gòn

Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) để trưng cầu giám định, điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt xảy ra 3 ngày qua trên khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn.

(SGGP).- Ngày 25-3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) để trưng cầu giám định, điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt xảy ra 3 ngày qua trên khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày 23 đến 25-3, nhiều người dân sinh sống trên khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn phát hiện ra hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi bồng bềnh trên mặt nước mà chưa rõ nguyên nhân. Địa điểm cá chết bắt nguồn từ dòng Suối Ru (thuộc ấp 4, xã Minh Tâm) - nơi đang có nhà máy bột mì trên thượng nguồn sông Sài Gòn.

Ảnh minh họa

Theo ghi nhận, hiện tượng cá chết trắng bụng nổi dọc theo bờ Suối Ru trôi thẳng ra thượng nguồn sông Sài Gòn. Cá chết nổi lềnh bềnh trên suối, bốc mùi hôi thối, nước chuyển sang màu xanh, bốc mùi rất khó chịu. Điều đáng lo ngại hơn là mặc dù không biết nguyên nhân từ đâu nhưng bà con vẫn đi vớt cá mang về ăn hoặc bán kiếm lời với giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/kg.

UBND xã Minh Tâm đã báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường Hớn Quản và các cơ quan cấp trên để sớm kiểm tra nguồn nước, xác định nguyên nhân cá chết để đảm bảo đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con nơi đây.

° Sáng 25-3, ông Nguyễn Khánh Trường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương cho biết, số cá chết trong hồ thủy lợi Từ Vân 1 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) những ngày qua khoảng hơn 1 tấn. Hiện đơn vị này đang thực hiện khử trùng, vệ sinh lòng hồ để bảo vệ số cá còn lại.
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do ảnh hưởng từ việc xả thải của KCN Bàu Bàng phía thượng lưu và của hàng chục hộ dân chăn nuôi heo xung quanh khu vực hồ nước.

Hiện tại, Chi cục Thủy lợi Bình Dương và cán bộ thú y của tỉnh phối hợp với người dân tiến hành tiêu độc, khử trùng và ngăn chặn các điểm xả thải trực tiếp vào hồ.

MINH TÂM - XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục