(SGGP).- Chiều 18-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương bổ sung thông tin về đợt không khí lạnh sắp tràn xuống nước ta với nhận định mới là “rất mạnh”. Dự báo khoảng đêm 21-1, khối không khí lạnh bao trùm diện rộng trên khu vực Bắc bán cầu sẽ tràn tới Bắc bộ, gây gió mùa Đông Bắc giật cấp 9 - 10 (ngang bão) trên vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ cùng toàn bộ khu vực biển Đông. Cùng với rét đậm rét hại diện rộng, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Thông tin từ các đài khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, nhiệt độ tại Hà Nội vào ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này có thể giảm xuống chỉ còn 7 - 11°C. Trong khi đó, do không khí lạnh tràn sâu xuống tận Trung bộ nên nhiệt độ cao nhất tại TPHCM và Nam bộ sẽ tăng lên từ 2 - 4°C trong các ngày từ thứ ba đến thứ sáu (nhiệt độ cao nhất có thể lên mức 36 - 37°C), còn nhiệt độ thấp nhất giảm khoảng 10C (khoảng 23 - 24°C vào ban đêm) so với hiện nay do luồng không khí nóng bị nén bởi không khí lạnh. Sau đó, từ ngày chủ nhật tuần này trở đi, nền nhiệt ở Nam bộ mới dịu lại khi không khí lạnh tràn sâu xuống.
Theo dự kiến, ngày 19-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương sẽ có cuộc họp thông tin chính thức về đợt không khí lạnh rất mạnh này.
VĂN PHÚC
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới
-
Lại lo ngập khi vào mùa mưa
-
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp
-
Ưu tiên vốn đầu tư giao thông khu vực Nam bộ
-
102 triệu USD giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng
-
Nâng cao năng lực dự báo và phòng chống thiên tai
-
TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT đầu tư 36 dự án chống ngập
-
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017
-
Đổi đất lấy hạ tầng chỉ dành cho trường hợp cấp bách
-
Năm nay có khoảng 13 - 15 cơn bão