Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM ủng hộ 400 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"

Sáng 30-10, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM tổ chức phát động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM và trao bảng kinh phí ủng hộ đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM ủng hộ 400 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Dự lễ phát động còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bảng kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bảng kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trương Vĩnh Tùng cho biết, Công đoàn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM với tổng số tiền 400 triệu đồng.

“Với tình cảm, tấm lòng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy TPHCM sẽ góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TPHCM, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy và cán bộ, công chức, người lao động dự lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy và cán bộ, công chức, người lao động dự lễ phát động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ phát động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về tổ chức phát động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM.

Đồng thời, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân TPHCM quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023.

Theo Ban tổ chức lễ phát động, hoạt động này nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TPHCM thông qua các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, chăm lo học bổng, phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trương Vĩnh Tùng phát động đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trương Vĩnh Tùng phát động đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TPHCM giai đoạn 2021-2025, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng với đó, chia sẻ và quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TPHCM, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần hoàn thành chương trình, mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục