
Ngày 2-10, Cơ quan chống khủng bố Indonesia kết luận, các vụ đánh bom tối 1-10 ở đảo Bali là đánh bom tự sát. Cảnh sát đã tìm thấy những mảnh thi thể tại hiện trường các vụ nổ cùng các túi đeo (được coi là dùng để đựng thuốc nổ của thủ phạm).

Cảnh sát khám xét hiện trường bị đánh bom.
Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Yudhoyono cho biết, tháng trước ông đã nhận được thông tin tình báo nói rằng bọn khủng bố đã lên kế hoạch tấn công Jakarta và chất nổ đã sẵn sàng. Như vậy, dù lực lượng chống khủng bố đã được báo trước nhưng vẫn không thể ngăn được vụ tấn công ở Bali.
Tính đến ngày 2-10, số nạn nhân trong các vụ khủng bố hôm 1-10 trên đảo Bali (Indonesia) là 30 người thiệt mạng (trong đó có 1 người Nhật, 3 người Australia), 127 người bị thương, 21 người mất tích (trong đó có 15 du khách nước ngoài).
Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan lên án các vụ đánh bom trên đảo Bali. Ông bày tỏ sự thông cảm với gia đình các nạn nhân và mong muốn những kẻ gây tội ác sớm bị trừng trị.
Lãnh đạo của các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Australia và nhiều quốc gia khác cũng đã ra tuyên bố phản đối vụ tấn công này, đồng thời thể hiện quyết tâm giúp Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố.
V.S (Theo TTXVN)