Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong học và làm theo Bác

Ngày 5-6, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5-2020 và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, 2020. 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2020), ngày 5-6, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5-2020 và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đến dự buổi lễ.

Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong học và làm theo Bác ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho 2 gương điển hình làm theo Bác

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm cụ thể, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày đã có nhiều sáng kiến, mô hình, cho ra đời nhiều công trình hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục.

Các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua từng năm đã được các cấp ủy cơ sở triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động thực hiện gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định trong toàn Đảng bộ Khối. Trong 4 năm qua, đã có 132 tập thể, 187 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố và cấp khối; 343 tập thể, 537 cá nhân tiêu biểu được cấp ủy cơ sở khen thưởng.

Tại buổi lễ, 2 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đã có thành tích thực hiện tốt học và làm theo Bác; 2 tập thể, 4 cá nhân khác được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM khen thưởng 33 tập thể, 36 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong học và làm theo Bác ảnh 2 Đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Dịp này, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chúc mừng những đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

"Dù chức trách, nhiệm vụ, tuổi tác có khác nhau, các đồng chí vẫn sắt son một ý chí, vẹn nguyên một tấm lòng với Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đều là tấm gương sáng, trao truyền niềm tin, nhiệt huyết cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ tiếp nối, noi theo", đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài bày tỏ sự trân trọng.

Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong học và làm theo Bác ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài (bìa phải) và Trần Xuân Điền (bìa trái) chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc thực hiện học và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa thu hút người lao động tích cực noi theo.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối và các cấp ủy cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức gắn với đặc thù lĩnh vực, điều kiện công tác của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nói, làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng..., góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục