Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, hiện là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khi nói về các vấn đề phát triển đô thị, cảng biển, bảo vệ môi trường đã nhiều lần đề nghị: “Phải thay đổi quan điểm, nhận thức về cơ cấu kinh tế địa phương.
Phải suy nghĩ trên lợi ích của toàn vùng, từ đó tính chuyện quy hoạch phát triển thế nào, điều tiết nguồn lực, chia sẻ lợi ích ra sao. Chứ cứ giao cho từng địa phương tự lập quy hoạch, tự phê duyệt, tự kiểm tra... thì không bao giờ giải quyết rốt ráo bài toán phát triển lẻ mẻ, kém hiệu quả…”.
Đây chính là cốt lõi của vấn đề phát triển của TPHCM và vùng TPHCM - vùng kinh tế năng động nhất đất nước, đầu tàu kinh tế của quốc gia. Cùng quan điểm với Tiến sĩ Trần Du Lịch, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cũng cho rằng cần bỏ cơ chế “GDP” địa phương mà thay vào đó là cơ chế “GDP” vùng, toàn vùng cần có một “tư lệnh vùng” đủ quyền hạn để điều phối.
Trong việc đánh giá hiệu quả của các địa phương cần xem thêm hiệu quả trong phối hợp làm việc với toàn vùng. Trong bối cảnh đất nước ta phải đối mặt với nhiều thử thách như hiện nay, sự đồng lòng hiệp lực, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.
TÂM ĐỨC