![]() |
Khói thải gây hiệu ứng nhà kính |
Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, được cho là nguyên nhân gây ra sự biến đổi khí hậu và sự ấm lên của khí hậu toàn cầu, đã lên mức cao chưa từng có.
WMO cho biết lượng khí thải nhà kính, với thành phần chủ yếu là đi-ô-xít các-bon (CO2), mê-tan và ô-xít ni-tơ, đang tăng nhanh chóng trong khí quyển và hiện nay đã ở mức 381 phần triệu (ppm), cao nhất từ trước đến nay và cao hơn mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp hoá khoảng 100ppm.
Cơ quan khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) đã phân tích các mẫu không khí lấy từ khắp nơi trên thế giới. Các dữ liệu cho thấy chỉ tính riêng trong năm ngoái, mức tăng CO2 trong khí quyển là 2,6 ppm, và trong những năm gần đây, tốc độ gia tăng nồng độ khí thải nhà kính cao gấp đôi so với 30 năm trước.
Các trạm quan sát toàn cầu cho thấy nồng độ CO2 vẫn tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu giảm sút, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các thảm họa thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng cao.
L.Q (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới
-
Lại lo ngập khi vào mùa mưa
-
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp
-
Ưu tiên vốn đầu tư giao thông khu vực Nam bộ
-
102 triệu USD giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng
-
Nâng cao năng lực dự báo và phòng chống thiên tai
-
TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT đầu tư 36 dự án chống ngập
-
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017
-
Đổi đất lấy hạ tầng chỉ dành cho trường hợp cấp bách
-
Năm nay có khoảng 13 - 15 cơn bão