
Thành phố Hồ Chí Minh có trên 35.200ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, được phân bố trải dài theo các quận ven và huyện ngoại thành: Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và quận 9. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm TPHCM, từ năm 2001 đến 2005 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy rừng lớn, thiêu hủy đến hơn 100ha rừng sản xuất và rừng tái sinh ở Bình Chánh và Củ Chi. Tính bình quân mỗi năm tại TPHCM xảy ra ít nhất 2 vụ cháy rừng phòng hộ.

Ảnh minh họa
Có rất nhiều nguyên nhân gây cháy rừng, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là sự thiếu ý thức bảo vệ rừng của một số người dân. Trong những ngày đầu tháng 3-2006, không ít người dân vào rừng phòng hộ Lê Minh Xuân tránh nóng, vô tư ngồi hút thuốc và quăng tàn thuốc trong rừng. Chỉ một tàn thuốc không được dập tắt hẳn là có nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TPHCM, cho biết: Trong những năm qua, cháy rừng tại đây thường bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ như vậy. Hút thuốc lá quên dập tàn; đốt lửa bắt ong quên dụi hết lửa, nướng cá quên tắt bếp…
Còn ở huyện Củ Chi đã có trường hợp đi thăm địa đạo, cắm trại ngủ qua đêm, sáng ra quên dập lửa trại… thế là xảy ra cháy.
Điều đáng nói là trong khi còn không ít người thiếu ý thức bảo vệ rừng thì lực lượng kiểm lâm và phương tiện phòng cháy chữa cháy lại rất mỏng và thiếu. Việc phòng cháy rừng phòng hộ hiện rất cần sự phối hợp của người dân địa phương.
Chính họ sẽ vừa là người bảo vệ rừng, ngăn chặn những hành vi thiếu ý thức gây cháy rừng và sớm phát hiện ra các vụ cháy rừng nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ cháy hoặc chí ít giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.
NGUYỄN PHƯƠNG LAM