Chi bộ đều là nữ

Chi bộ đều là nữ

“Sinh ra trong thời bình, tôi chỉ được biết về chiến tranh qua những cái chết thảm khốc trên phim ảnh, qua lời kể của những người lớn tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại thảm khốc như vậy. Tham quan bảo tàng, được kết nạp Đảng tại đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi thật sự quá may mắn khi sinh ra trong hòa bình. Điều này càng khiến tôi trân trọng những gì mình đang có và dưới cờ Đảng, tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để sống cho xứng đáng”. Lời tâm sự của cô Trần Thúy Hải khiến buổi lễ kết nạp Đảng của chi bộ Trường Mầm non 19/5 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trở nên sâu lắng hơn.

Từ những chuyến đi

Những buổi lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Trường Mầm non 19/5 luôn có ý nghĩa thiêng liêng ở những địa điểm đặc biệt. Theo Chi ủy viên chi bộ Nguyễn Ngọc Hiệp, dù công việc chuyên môn bận rộn nhưng khi tổ chức kết nạp, chi bộ luôn cố gắng tổ chức trang nghiêm ở những địa danh lịch sử, để các đảng viên mới cảm nhận và thấy tự hào khi được đọc lời thề dưới cờ Đảng, trước hình ảnh Bác Hồ kính yêu. Những địa điểm chi bộ hay tổ chức như Khu Di tích cách mạng - Căn cứ Minh Đạm - Long Hải; Nhà lao Cây dừa ở Phú Quốc, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Khu Tưởng niệm Vua Hùng quận 9…

Bí thư chi bộ Hồ Thu Thảo chơi cùng các bé.

Theo Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Hồ Thu Thảo, để phụ huynh gắn bó và hiểu hơn nhiệm vụ của trường, đồng thời giúp các bé có những trải nghiệm thú vị, trường thường xuyên tổ chức những chuyến tham quan, giao lưu cùng cán bộ chiến sĩ tàu HQ 503 - đơn vị kết nghĩa của trường; tham quan Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân II (Cát Lái, quận 2); dâng hoa ở Tượng đài Bác… Trường cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội để các em được vui chơi như Tết Trung thu, lễ hội hóa trang mừng năm mới, ngày hội “Giỗ tổ Hùng Vương”, lễ ra trường đồng thời với các hoạt động thiết thực như tìm hiểu luật giao thông; chúng em tiết kiệm điện, nước, vệ sinh môi trường; chúng em học phòng chống tai nạn và cháy nổ…

Đoàn kết = Thành công

Về công tác tại Trường Mầm non 19/5 từ 1995, suốt 20 năm qua, cô giáo Phạm Thị Thu Hương luôn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp đi trước, cả trong cuộc sống và công việc. Với sự quan tâm của tập thể, cô Phạm Thị Thu Hương đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác, được chi bộ nhà trường ghi nhận và đang hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp Đảng. Cô chia sẻ: “Sự giúp đỡ lớn nhất của tập thể, đồng nghiệp là khi tôi có khuyết điểm đã nhẹ nhàng góp ý để rút kinh nghiệm, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. Chính vì vậy, bản thân tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu không ngừng để không phụ công sức tập thể đã rèn luyện, trau dồi cho mình”.

Bí thư Chi bộ Hồ Thu Thảo cho biết: “Đặc thù chi bộ chúng tôi toàn nữ. Để xây dựng chi bộ vững mạnh, chúng tôi lấy yếu tố đoàn kết làm đầu. Trong sinh hoạt chi bộ hay sinh hoạt chuyên môn, mỗi cán bộ, đảng viên khi góp ý đều mang tính khách quan, chân thành, mong sự cầu tiến cho đồng chí, đồng nghiệp”.

Ngoài việc giữ vững danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền, Trường Mầm non 19/5 còn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong các năm học 2010 - 2012; nhiều năm liên tiếp được được UBND TPHCM công nhận tập thể lao động xuất sắc; Liên đoàn Lao động TP công nhận Công đoàn cơ sở xuất sắc…

Hàng năm, Trường Mầm non 19/5 thực hiện gần 100 tiết kiến tập, hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp; đón rất nhiều đoàn tham quan môi trường sư phạm và các hoạt động giáo dục khác. Trường cũng được chọn và đã thực hiện xuất sắc các chuyên đề của Vụ Giáo dục mầm non và Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) như chuyên đề “chương trình chăm sóc giáo dục” (được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục”, “Thực hiện bộ chuẩn đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi”. Đây cũng là nơi bồi dưỡng nhiều cô giáo được công nhận nhà giáo ưu tú, nhận giải thưởng Võ Trường Toản như các cô Dương Bảo Anh, Trần Thị Sen, Nguyễn Thị Thu Nga…

“Trường Mầm non 19/5 đạt được những thành tích xuất sắc, đó là nhờ chi bộ thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng với tính chiến đấu cao. Bên cạnh đó là tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo luôn cầu thị, lắng nghe, biết phát huy tính dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, thể hiện tài năng, hoàn thành nhiệm vụ”, đại diện Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục