TPHCM tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý

Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2015, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị TPHCM.

° Thi tuyển công chức năm 2015

(SGGP).- Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2015, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị TPHCM.

Theo đó, đối tượng tham gia là cán bộ đương nhiệm thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ đương nhiệm thuộc diện ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở ban ngành và tương đương quản lý. Thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của mỗi lớp từ 5 - 7 ngày (dự kiến tổ chức trước 30-6-2015), học tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Ngoài các nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đối tượng trên tập trung vào các chuyên đề như: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội - thực tiễn và những vấn đề đặt ra; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; cục diện thế giới hiện nay và tác động đối với Việt Nam; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - một số vấn đề cơ bản… các học viên còn được bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp...

° Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2015. Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức thi công chức 2 lần, vào tháng 6 và tháng 12. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí làm việc và chỉ tiêu biên chế được giao, UBND các quận huyện, sở ban ngành đăng ký nhu cầu tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ đợt 1 từ 20-1 đến 1-2; đợt 2 từ 20-7 đến 1-8; tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển đợt 1 từ 10-2 đến 10-3 và đợt 2 từ 10-9 đến 15-9.

Các môn ôn thi gồm: Môn kiến thức chung (thi viết), môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết và trắc nghiệm), môn Ngoại ngữ (trắc nghiệm), môn Tin học (trắc nghiệm). Thời gian thi: đợt 1 từ 1-6 đến 5-6; đợt 2 từ 1-12 đến 5-12. Hội đồng thi tuyển lập danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

HỒNG HIỆP - NHẬT TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục