Chờ những tín hiệu lạc quan

Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của một số văn nghệ sĩ xung quanh những kỳ vọng về hoạt động văn hóa - nghệ thuật cả nước, cũng như những dự định cá nhân trong lĩnh vực hoạt động của mình.
Chờ những tín hiệu lạc quan

Kỳ vọng của văn nghệ sĩ trước thềm năm mới Đinh Dậu

Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của một số văn nghệ sĩ xung quanh những kỳ vọng về hoạt động văn hóa - nghệ thuật cả nước, cũng như những dự định cá nhân trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh: Điện ảnh cần thay đổi theo hướng tích cực

Tôi mong muốn năm 2017 điện ảnh Việt có nhiều thay đổi tích cực hơn. Điện ảnh Việt đã có hành lang khá rõ ràng trong việc kiểm duyệt, phân loại phim là một tín hiệu vui cho các nhà sản xuất phim trong nước. Từ cuối năm 2016, có nhiều diễn viên bước sang làm đạo diễn, điều này cũng đã góp phần để phim Việt thêm đa dạng, khán giả có thêm nhiều lựa chọn. Hiện nay các chính sách, bảo hộ dành cho điện ảnh Việt được quan tâm nhiều hơn. Những sự sáng tạo, mới mẻ đã được ủng hộ và khán giả đến rạp xem phim ngày càng đông. Tôi hy vọng điện ảnh Việt có nhiều điều kiện hơn để phát triển.

Cá nhân tôi, trong năm 2017 sẽ cố gắng tìm thời điểm thích hợp để phát hành bộ phim điện ảnh đầu tay do tôi làm đạo diễn - Đảo của dân ngụ cư. Đây không phải là bộ phim dành cho thị trường, nhưng tôi tin phim vẫn có những khán giả riêng. Tôi hy vọng có khán giả đến xem phim để tôi nhận được phản hồi, giúp tôi hiểu hơn bộ phim của mình và rút kinh nghiệm. Bộ phim này được tôi làm bằng tình yêu, tâm huyết dành cho điện ảnh nên rất mong sẽ gặp được những khán giả tri ân với mình.

Đạo diễn Ngọc Hùng, sân khấu Thế Giới Trẻ: Sân khấu phải khẳng định sự khác biệt

Với tôi, điều mong mỏi dành cho sân khấu TPHCM nói chung chính là cần kíp phải có những nhà hát thực sự. Từ lâu anh em nghệ sĩ đã rất mong muốn có những nhà hát đủ chuẩn, sang trọng, là một thánh đường nghệ thuật đích thực với các trang thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại... để hỗ trợ các vở diễn, giúp sân khấu có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao. Sân khấu TP hiện nay đang bị tác động quá nhiều từ bên ngoài, từ các games show truyền hình đến các chương trình hài, đã khiến thị hiếu khán giả đi xuống. Từ đây, những người làm sân khấu kịch TPHCM tự thấy phải có trách nhiệm nhiều hơn với hoạt động phát triển chung của lĩnh vực sân khấu. Cần thiết phải khẳng định sự khác biệt từ hình thức đến chất lượng của sân khấu kịch với các chương trình truyền hình, game show.

Riêng với sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, tôi kỳ vọng rất nhiều vào sự biến chuyển tốt đẹp trong năm 2017, sẽ giới thiệu được nhiều hơn nữa những gương mặt diễn viên mới, trẻ, tài năng, là thế hệ tiếp nối, kế thừa, góp phần giúp hoạt động của sân khấu kịch TPHCM thêm sôi nổi.

Ca sĩ Tùng Dương: Hy vọng bầu trời âm nhạc sẽ tươi sáng hơn

Tôi hy vọng sang năm 2017sẽ giảm bớt sự hỗn loạn, tiêu cực trong thị trường âm nhạc Việt. Đặc biệt những chuyện mà tôi đã từng lên án gay gắt như về hành vi đạo nhạc. Tôi hy vọng bầu trời âm nhạc Việt trong năm mới được sạch sẽ, những điều tốt đẹp sẽ đến với âm nhạc Việt.

Sang năm mới tôi sẽ thực hiện nhiều dự án trong đó tiếp tục thực hiện dự án Rễ cây; sẽ vẫn hát những ca khúc mới, chưa một lần được thử nghiệm. Tôi không ngại khi mình là người đi tiên phong, thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới, bởi tôi nghĩ đó sẽ là cách thúc đẩy tốt nhất cho nền âm nhạc Việt Nam phát triển. 

Nhà thơ trẻ Ngô Thúy Nga, giải thưởng Văn học trẻ của Hội Nhà văn TPHCM năm 2016: Mong có kênh đầu tư xuất bản cho người viết trẻ

Năm mới, không chỉ tôi mà các tác giả trẻ TP hiện nay đều mong là có một kênh đầu tư xuất bản, giới thiệu những sáng tác mới của người viết trẻ.

Hiện có rất nhiều tác giả trẻ có sáng tác nhưng vì nhiều lý do mà trong đó thường là do họ còn quá mới lạ nên rất ít đơn vị làm sách chịu hỗ trợ xuất bản. Điều mong ước lớn nhất của những người sáng tác trẻ chính là tới đây, Hội Nhà văn TP có thể kết hợp cùng một NXB để thành lập một bộ phận chuyên hỗ trợ xuất bản, in ấn, giới thiệu cho các tác giả trẻ, để từ đó tìm ra được những sáng tác hay, khuyến khích đam mê sáng tác trong họ để văn học trẻ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Hội Nhà văn TP cần có thêm nhiều hoạt động cho người viết trẻ như việc tổ chức các trại sáng tác sẽ mở rộng hơn, không chỉ cho những cây bút quen thuộc, thành danh mà cả cho những người trẻ có những sáng tác mới. Tổ chức các cuộc thi sáng tác cho tác giả trẻ để khuyến khích, tạo động lực sáng tác cho những bạn trẻ đang chập chững đến với sáng tác văn học.

Nhóm phóng viên (ghi)

Tin cùng chuyên mục