Chủ động bảo vệ hàng triệu gia súc trong mùa đông

Ngày 14-12 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống rét trong chăn nuôi ở các địa phương, khu vực có nền nhiệt độ xuống thấp trong mùa đông 2021-2022, tập trung tại vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

Theo Cục Chăn nuôi, tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ có 20 tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại. Số lượng đàn gia súc ăn cỏ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng gồm: 1,89 triệu con trâu; 2,19 triệu con bò; 49.580 con ngựa; 2,65 triệu con dê (chiếm 37-97% tổng đàn trên cả nước).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mùa đông này có thể xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. 

Tin cùng chuyên mục