Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược

Nhân dịp 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiều 31-1, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu đã viếng và dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi, TPHCM).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng và dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: KIỀU PHONG

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương hồn các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hương hồn của 45.639 anh hùng liệt sĩ chưa tìm được tên, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ảnh 2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang kính cẩn thắp hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: KIỀU PHONG

Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Đại Quang đã trao quà gồm tiền và hiện vật cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở xã Trung Lập Thượng và thị trấn Củ Chi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ảnh 3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết toàn huyện hiện có gần 20.540 hộ gia đình chính sách và hơn 8.000 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó có hơn 2.070 mẹ Việt Nam Anh hùng; 2.516 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 340 người nhiễm chất độc hoá học; gần 2.000 người hưởng tuất liệt sĩ, thương binh, bệnh binh). Mức bình quân trợ cấp hàng tháng vào khoảng 10,4 tỷ đồng. Trong dịp Tết 2018, huyện Củ Chi lập quỹ vì người nghèo và quỹ đền ơn đáp nghĩa 46 tỷ đồng để chăm lo tết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ảnh 4 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng quà tết cho người nghèo ở huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi thăm hỏi, trao quà tết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Củ Chi những tình cảm thắm thiết cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ảnh 5 Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước nhấn mạnh Củ Chi là huyện có truyền thống cách mạng, đồng bào huyện Củ Chi đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cho sự thống nhất của nước nhà. Đảng, Nhà nước luôn tri ân, ghi nhớ và biết ơn đối với sự đóng góp to lớn của các đồng chí, đồng bào, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự thay da, đổi thịt và sự phát triển của huyện Củ Chi; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân đã chung sức, đồng lòng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đảm bảo quốc phòng an ninh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn luôn được quan tâm và đạt được những kết quả to lớn.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ với huyện Củ Chi vì đây là địa phương có đối tượng chính sách đông nhất cả nước, cũng là huyện có số lượng hộ nghèo khá cao và số người nhiễm chất độc da cam rất lớn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm rất lớn và cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện rất sôi nổi các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, có nơi, có chỗ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ quyết tâm chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách chăm lo, đặc biệt chú ý đến gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Tin cùng chuyên mục