Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa để bảo vệ Tổ quốc

Xác định TPHCM có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước, thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu, TPHCM chủ động nghiên cứu, nắm và dự báo đúng tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để không bị động, bất ngờ; hóa giải nguy cơ từ sớm từ xa

Ngày 10-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đến dự và chỉ đạo.

Không để bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà TPHCM đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây là những kết quả rất quan trọng, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển TPHCM, đóng góp chung vào thành tựu của đất nước. Những kinh nghiệm của TPHCM sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần vào báo cáo của Ban Chỉ đạo trình Bộ Chính trị, trình Ban Chấp hành Trung ương để ban hành chủ trương mới về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu của thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu của thành phố. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân TPHCM tiếp tục đổi mới toàn diện, sớm và đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất lớn lao đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong đó có đối ngoại và hợp tác quốc phòng an ninh được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để TPHCM phát triển nhanh, bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhiều giá trị, nét đẹp về văn hóa, con người của TPHCM hào hiệp, nghĩa tình được phát huy nhân rộng và lan tỏa không chỉ ở TPHCM mà cả nước.

Từ kết quả này, TPHCM cần phát huy tối đa về lợi thế, vị thế, vị trí địa chính trị của mình trong công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và giao lưu quốc tế với các nước trên thế giới. Chủ động triển khai, mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân với các nước bạn; huy động nguồn lực bên ngoài kết hợp nội lực bên trong để tạo đà phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Xác định TPHCM có vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước, thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu, TPHCM chủ động nghiên cứu, nắm và dự báo đúng tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để không bị động, bất ngờ; hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa, chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa và đấu tranh, kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, phòng ngừa vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân TPHCM trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ... Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh với kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại.

Đồng thời, TPHCM thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp, tăng cường cải cách hành chính; tăng cường phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, TPHCM không ngừng chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho lực lượng vũ trang thành phố; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đối ngoại...

Nhấn mạnh yêu cầu đặt người dân là trung tâm trong quá trình phát triển, Chủ tịch nước lưu ý, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo; chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; huy động sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM quyết tâm hành động

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả nổi bật trong 10 năm TPHCM thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong đó, TPHCM đã đầu tư một nguồn lực khá lớn và tăng dần theo từng năm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. TPHCM thực hiện nhiều dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nhận thức và hành động xuyên suốt theo quan điểm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh của truyền thống, văn hóa, tình yêu nước, của niềm tin, ý chí, khát vọng của mỗi cán bộ, công chức và người dân, nòng cốt là lực lượng vũ trang thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp quân đội, công an bảo đảm lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành và tin cậy, sắc bén trong hành động, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết về quyết tâm hành động. Đó là TPHCM sẽ tiếp tục quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp và lực lượng vũ trang TPHCM phải gương mẫu về mọi mặt trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, TPHCM phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững, xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề của xã hội; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo thành sức mạnh vững chắc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm lực lượng vũ trang luôn luôn vững mạnh, kiên định lập trường tư tưởng, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp thường xuyên chặt chẽ với các ngành các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh với đất nước, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM giải quyết tốt mối quan hệ hội nhập quốc tế và đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường hợp tác để phát triển, chủ động ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các lực lượng chức năng thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình, cập nhật thông tin, kịp thời tham mưu nhanh nhạy, sắc bén không để bị động bất ngờ.

Cùng với đó, TPHCM cũng thực hiện hướng về cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò thông tin truyền thông và vận động quần chúng trong công tác tuyên truyền giáo dục, động viên sức mạnh toàn dân nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng để bảo vệ sự bình yên của TPHCM, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục