Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Ngày 4-1, tại TP Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6-1-1946 -  6-1-2021) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu QH TP Cần Thơ Trần Quốc Trung và lãnh đạo TP Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm qua. Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I vào ngày 6-1-1946, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo phục vụ lợi ích nhân dân, đất nước. Quốc hội đã khẳng định vai trò lịch sử to lớn và quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đối với hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trải qua 14 khóa, hoạt động lập pháp ngày càng đi vào thực chất, chất lượng ngày càng được nâng lên, giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống xã hội đặt ra. Quá trình hoạt động, Quốc hội cũng đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới như hoạt động chất vấn đảm bảo chất lượng, các chương trình giám sát phát huy được tính hiệu quả, kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Quốc hội có bước tiến vượt bậc...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đến nay, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), hàng trăm luật, bộ luật, nhờ đó đã hình thành hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, thống nhất, minh bạch. Qua đó, góp phần thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng; bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước; tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức cuộc bầu cử thành công. Đặc biệt chú trọng đến chất lượng nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đảm bảo tính kế thừa, đúng cơ cấu theo quy định để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất làm đại diện cho mình...

Dịp này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, về thành tích trong công tác từ năm 2016-2020.

Tin cùng chuyên mục