Ngày 21-3, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn).
Ngày 16-3, cho ý kiến về một số vấn đề lớn liên quan đến dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, dự án luật đủ điều kiện này trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
Lưu ý về ý nghĩa của đối ngoại Quốc hội trong 3 trụ cột của nền ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tầm nhìn phát triển của đất nước ta với các đối tác.
Khẳng định lựa chọn đầu tư vào Việt Nam của Samsung là một quyết định “hết sức thành công”, Tổng Giám đốc Park Hark Kyu chia sẻ, năm 2022, Samsung Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 65 tỷ USD.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng, với sứ mệnh đặc biệt vừa là thầy giáo, vừa là thầy thuốc, vừa là người lính, các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ luôn nhiệt huyết, khát khao cống hiến, hoàn thành xuất sắc trọng trách "trồng người", cứu người, ngày càng xứng đáng với danh hiệu “bộ đội Cụ Hồ”.
Chiều 23-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại (AFET) của Nghị viện châu Âu (EP) David McAllister cùng đoàn đại biểu Nghị viện châu Âu đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
Hôm nay 21-2, hơn 300 đại biểu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
Chiều 17-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 17-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và các cơ quan liên quan về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm và phối hợp chặt chẽ với UBTVQH để phục vụ tốt hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu vấn đề, nên chăng, cần có một cuộc “tổng rà soát” các vấn đề liên quan tới đầu tư công, “xem lý do gì mà cứ ì ạch như thế”?
Ngày 6-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và xuân Quý Mão 2023.
Ngày 30-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát động thi đua và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 30-1, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Tham dự nghi lễ dâng hương có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ngày 27-1, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn vai trò của Kiểm toán Nhà nước ngày càng quan trọng hơn nữa trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc quyết sách tài chính hàng năm thực chất hơn.
Ngày 27-1, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.
Về kinh tế, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững và cân bằng hơn.