Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viếng Đền Bến Dược Củ Chi

Chiều nay, Đoàn đại biểu do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến viếng, đặt vòng hoa tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM).

Đoàn đại biểu thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 26-7, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu đã đến viếng, đặt vòng hoa tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM). 

Đoàn đại biểu thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hi sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đoàn đại biểu đã tưởng nhớ hương hồn, anh linh các anh hùng, liệt sĩ và dâng lên những đóa hoa tươi thắm thành kính tri ân những người đã hiến dâng thân mình cho nền độc lập của Tổ quốc hôm nay.

Tin cùng chuyên mục