Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thực hiện Nghị quyết 98 không có chỗ cho cán bộ sợ sệt không dám làm

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần quyết liệt tiến công, không có chỗ cho cán bộ sợ sệt không dám làm, không chịu làm.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 13-7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị thông tin triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98). Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Bộ TT-TT; Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, văn phòng đại diện báo chí Trung ương.

Thông tin về những cơ chế, chính sách nổi bật trong Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Nghị quyết 98 cho TPHCM các cơ chế, chính sách rất lớn. Khi triển khai thực hiện, nghị quyết sẽ giúp TPHCM tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kiến tạo những động lực mới cho sự phát triển của thành phố, nhất là các cơ chế chính sách như TOD, PPP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Thực hiện Nghị quyết 98 không có chỗ cho cán bộ sợ sệt không dám làm ảnh 1

Đồng chí Phan Văn Mãi thông tin về các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, những cơ chế, chính sách phân cấp, ủy quyền từ Trung ương cho TPHCM và từ TPHCM cho các địa phương, sở ngành sẽ xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Đồng chí Phan Văn Mãi thông tin thêm, thời gian qua thành phố đã rất tập trung để triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Cụ thể, UBND TPHCM đã có kế hoạch, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10-7 về triển khai thực hiện Nghị quyết 98, Thành ủy TPHCM có chỉ thị về tổ chức quán triệt Nghị quyết 98.

Để thực hiện thành công Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, trước hết thành phố phải chủ động, bên cạnh đó là cần sự đồng hành của Trung ương, doanh nghiệp, người dân và các cơ quan báo, đài.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TPHCM xác định thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần quyết liệt tiến công, không có chỗ cho cán bộ sợ sệt không dám làm, không chịu làm. Thành phố sẽ đôn đốc, kiểm tra, có khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Bên cạnh đó, TPHCM đang xây dựng đề án về xây dựng nền công vụ TPHCM ưu tú, nghiên cứu triển khai các chính sách về thu nhập, nhà ở và đào tạo để thu hút nhân tài.

Tin cùng chuyên mục