(SGGP-12G).- Sáng nay, 30-6, Đề án Tăng cường năng lực dự báo khí tượng thủy văn được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định.
Theo đánh giá, trình độ dự báo của Việt Nam hiện ở mức trung bình trong khu vực. Mặt khác, có những hiện tượng thời tiết có thể dự báo được khá chính xác gần như tuyệt đối - như không khí lạnh, nhưng cũng có hiện tượng rất khó dự báo như mưa, lũ quét.
Công nghệ hiện nay chưa cho phép dự báo chính xác hiện tượng mưa (có hay không có mưa) cũng như định lượng mưa cho một điểm (tại một tỉnh hay thành phố) mà chỉ có thể dự báo cho cả một khu vực lớn. Việt Nam cũng chưa thể dự báo được lũ quét do chưa dự báo được định lượng mưa, trong khi mưa là điều kiện cần, nhưng chưa phải điều kiện đủ để hình thành lũ quét.
Theo các chuyên gia của Bộ TN-MT, để nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo khí tượng thủy văn thêm 5% (từ 75% lên 80%), Việt Nam sẽ phải thực hiện lộ trình hàng chục năm, vừa nâng cấp trang thiết bị, vừa tăng cường đào tạo nhân lực.
Anh Phương