- Chứng khoán xứ mình ngộ ghê. Bữa trước cả sàn toàn cổ phiếu tăng giá, bảng điện chỉ hiển thị màu xanh với tím. Tới bữa sau, nhất loạt lại “đổ đèo” với hầu hết giảm giá, chuyển qua màu đỏ. Sao kỳ vậy trời?
Với thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm 1 điểm % một số loại lãi suất điều hành và đặc biệt là giảm 0,5 điểm % lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế từ ngày 15-3, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch này đã bật tăng mạnh mẽ.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HoSE với tổng giá trị mua ròng hơn 841 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
VN-Index đã quay đầu giảm điểm sau 2 phiên tăng khá tốt liền trước do lực bán tăng. Mặc dù VN-Index chỉ bị điều chỉnh giảm nhẹ nhưng số mã cổ phiếu giảm gần gấp đôi số mã tăng. Nhóm cổ phiếu hàng không có HVN tiếp tục tăng 4,9% trong khi đó VJC quay đầu giảm 1,18%.
Thanh khoản thị trường vẫn giữ ở mức thấp nên lực bán tăng mạnh cuối phiên khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. VN-Index trong phiên giao dịch cuối tuần một lần nữa bị xuyên thủng mốc 1.030 điểm.
Mặc dù VN-Index không đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên ở mức sát 1.080 điểm nhưng nhờ sự hồi phục mạnh của bộ ba nhóm cổ phiếu: ngân hàng, chứng khoán và thép, VN-Index đã chốt phiên giữ điểm trên 1.070 điểm.
Áp lực bán trong phiên chiều lớn khiến VN-Index lao dốc, hàng loạt mã cổ phiếu Blue-chips giảm mạnh, trong đó có nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng, bán lẻ, bất động sản… kéo VN-Index có thời điểm về sát 1.060 điểm.
Dòng tiền bất ngờ chảy vào nhóm “cổ phiếu vua” ngân hàng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn khiến nhóm này “nổi sóng”, góp phần kéo VN-Index tiến sát 1.090 điểm khi chốt phiên.
Trong tháng đầu năm 2023, các chỉ số trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) đều tăng so với tháng cuối năm 2022 nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh, trong đó khối lượng giao dịch cổ phiếu giảm gần 50%.
Trái ngược với phiên lội ngược dòng vào cuối phiên trước, VN-Index trong phiên giao dịch ngày đầu tháng 2-2023 có cú “quay xe” bất ngờ chỉ trong vài phút cuối phiên khiến nhà đầu tư ngơ ngác chưa kịp hiểu lý do. Hàng loạt cổ phiếu "rơi tự do" khiến VN-Index mất gần 36 điểm, tương đương hơn 3%.
VN-Index trong phiên có thời điểm mất mốc 1.110 điểm sau khi giảm gần 15 điểm do nhóm “cổ phiếu vua” ngân hàng giảm điểm mạnh. Nhưng sau đó, cũng chính nhóm cổ phiếu này quay đầu tăng mạnh góp phần kéo VN-Index chốt phiên tăng gần 9 điểm lên sát 1.112 điểm - tăng khoảng 24 điểm, tương đương gần 2% so với điểm thấp nhất trong phiên.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa chia sẻ nhiều thông tin, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; qua đó giúp cảnh tỉnh lòng tham và thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 17-1 (1 trong 3 phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần) diễn ra khá tích cực. Đặc biệt, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép, đầu tư công khiến thanh khoản thị trường tăng mạnh.
Liên quan việc làm rõ, xác minh các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về các doanh nghiệp lớn, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp răn đe đối với các đối tượng trong vụ việc.
Ngày 9-1, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với bà Vũ Thị Chân Phương.