Trước đó, ngày 26-6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, đã có đơn kiến nghị các ngành chức năng xử lý ông Luyện vì có những phát ngôn miệt thị chủ tịch và lực lượng công an xã Tóc Tiên sau khi xã này tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm nằm trong dự án “ma” của Alibaba.
Ông Luyện thừa nhận công ty Alibaba không có dự án nào mà chỉ tham gia với tư cách là nhà phân phối độc quyền.
Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ, một số dự án “ma” của Alibaba có vướng quy hoạch đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nghĩa trang Tóc Tiên mở rộng… và xây dựng một số công trình trái phép nên phải tiến hành cưỡng chế.
Theo thông tin của phóng viên Báo SGGP nắm được, chủ đất của một số dự án “ma” ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai là ông Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh đều là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm hầu tòa lần 3
-
Bình Dương: Bắt nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản
-
Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đưa hối lộ hàng tỷ đồng
-
Diễn biến mới nhất vụ 2 thiếu niên bị đánh trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố
-
Một phụ nữ để lại xe máy trên cầu Hóa An rồi nhảy xuống sông mất tích
-
Nghi án một bí thư đảng ủy phường tại Khánh Hòa bị đâm chết
-
Xông vào đồn đánh công an, 6 đối tượng bị khởi tố
-
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh
-
Tuyên án 19 bị cáo gây thất thoát 830 tỷ đồng tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
-
Vụ xét xử “ông trùm” xăng giả Trịnh Sướng: Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung