Công nghệ thông tin giúp ngăn thảm họa

Từ ngày 4-12, nhiều đại gia ngành công nghệ thông tin như Google, Microsoft, Yahoo sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị “Lập trình ngẫu nhiên với thiện chí” (RHoK) lần thứ 3 cùng lúc tại hơn 20 thành phố lớn trên khắp thế giới.

Từ ngày 4-12, nhiều đại gia ngành công nghệ thông tin như Google, Microsoft, Yahoo sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị “Lập trình ngẫu nhiên với thiện chí” (RHoK) lần thứ 3 cùng lúc tại hơn 20 thành phố lớn trên khắp thế giới.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các nhà lập trình phần mềm tư nổi tiếng thế giới, các chuyên gia hàng đầu về quản lý các nguy cơ thảm họa tự nhiên toàn cầu sẽ cùng tìm kiếm các giải pháp phần mềm có thể giúp làm giảm hoặc phản ứng hiệu quả hơn trước các thách thức này.

Theo TTXVN, trước đó, Hội nghị RHoK lần thứ nhất hồi tháng 11-2009 đã thu được những ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và xử lý các thảm họa động đất ở Haiti và Chile. Hội nghị RHoK lần thứ 2 được tổ chức đồng thời ở 6 nước trên khắp thế giới (tháng 6-2010) đã thu được các ứng dụng trong quan sát và phát hiện nguy cơ lở đất cũng như giúp phát triển các kế hoạch xây dựng ở thành thị cũng như nông thôn.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục